Kết quả tìm kiếm cho "Phù hợp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 63880
Hội nghị giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa nữ doanh nghiệp (DN) tỉnh An Giang và Kandal (Vương quốc Campuchia), được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang tổ chức thành công tốt đẹp. Qua đó, giúp các DN 2 tỉnh giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, nhất là các lĩnh vực phụ nữ có thể tham gia và phát triển…
Nằm ở khu vực Tây Nam Bộ, An Giang không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, mang đậm hồn quê dân dã, bình dị với những con người mộc mạc.
Trước cao điểm mùa khô năm 2025, UBND tỉnh yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ huy tỉnh), cùng các ngành, địa phương chủ động các phương án ứng phó xâm nhập mặn, bảo đảm an toàn cho sản xuất và phục vụ dân sinh.
Phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.
Là xã thuần nông nhưng việc sản xuất nông nghiệp ở xã Lê Trì (huyện Tri Tôn) còn khó khăn do cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Tuy nhiên, với truyền thống lao động cần cù, tích cực học hỏi, năng động, dám nghĩ, dám làm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lê Trì đã khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp. Từ đó, tạo nên sự chuyển biến trong đời sống người dân.
Dành cả tâm huyết cho công tác lai chọn và thử nghiệm giống lúa, ông Trần Thanh Hùng được người dân ở phường Núi Voi (TX. Tịnh Biên) gọi với cái tên: “Hùng tình nghĩa”...
Xác định nông nghiệp là nền tảng, Chợ Mới chủ động khai thác tiềm năng đất đai; chuyển dịch màu, cây ăn trái và cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, theo 3 cấp để phục vụ Nhân dân tốt hơn, từ ngày 1/3/2025, công an 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chính thức kết thúc hoạt động. Để bảo đảm tốt an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn cơ sở, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) yên tâm công tác, ổn định tổ chức, bảo đảm đúng lộ trình đề ra.
Công cuộc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng vấn đề này để tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, sai trái, nhằm gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo trước luận điệu sai trái, bịa đặt, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Tại ĐBSCL, mùa vụ chính của sầu riêng thường rơi vào tháng 3 - 4 âm lịch, trùng vụ thu hoạch của Thái Lan, khiến giá bán giảm do nguồn cung dồi dào. Trong khi đó, nếu chủ động xử lý ra hoa nghịch vụ, thu hoạch vào khoảng tháng 11 âm lịch hoặc sau Tết (tháng 1 - 2 âm lịch), giá sầu riêng có thể cao gấp 1,5 - 2 lần do nguồn cung khan hiếm. Điều này giúp nông dân tối ưu hóa lợi nhuận và góp phần cân bằng thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế.
“Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam không chỉ làm phong phú thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới. Với sự chung tay của chính quyền và Nhân dân, di sản này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần vào sự thịnh vượng và văn minh của đất nước” – Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định tại Lễ nhận bằng UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 19/3.
Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Việt Nam xếp thứ 46 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, xét ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng vị trí thứ 2 sau Singapore.